Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Các nữ chính trị gia tiếp tục thống lĩnh danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2017 mà Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố, chiếm 21 vị trí trong danh sách tổng hợp từ 7 "cơ sở quyền lực" bao gồm các tỷ phú, kinh doanh, tài chính, truyền thông, chính trị, các nhà hảo tâm/tổ chức phi chính phủ và công nghệ. 

Đứng đầu danh sách năm thứ 7 liên tiếp và 12 lần tổng cộng là Thủ tướng Đức Angela Merkel, 63 tuổi, người đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 hồi tháng 9-2017. 

Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 1
 Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách này là Thủ tướng Anh Theresa May, 61 tuổi, người đang chật vật kiềm chế những chia rẽ bên trong nội bộ đảng Bảo thủ của bà liên quan đến việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU).
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 2
Bà Melinda Gates, đồng sáng lập quỹ Bill & Melinda là người Mỹ có thứ hạng cao nhất, ở vị trí thứ 3 và 7/10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới đến từ Mỹ.
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 3
Sheryl Sandberg - giám đốc hoạt động của Facebook xếp vị trí thứ 4
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 4
CEO của tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors, bà Mary Barra - xếp vị trí thứ 5 trong danh sách năm nay.
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 5
Vị trí thứ 6 thuộc về Susan Wojcicki -  Giám đốc điều hành của Youtube.
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 6
Abigail Johnson - Chủ tịch kiêm CEO của Fidelity Investments.
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 7
Christine Lagarde, Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 8
Ana Patricia Botin Chủ tịch tập đoàn Santander Group, Banco Santander, Tây Ban Nha xếp vị trí thứ 9.
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 9
Vị trí thứ 10 thuộc về Ginni Rometty - Giám đốc điều hành của IBM, tập đoàn máy tính đa quốc gia.
Bà Angela Merkel năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới ảnh 10
Thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11-2016 đã đẩy bà từ vị trí thứ 2 trong danh sách năm ngoái xuống vị trí thứ 65 trong danh sách năm nay. Bà Clinton, 70 tuổi, có luôn tên trong danh sách Phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Tạp chí Forbes hàng năm kể từ khi nó ra đời vào năm 2004. 

Một số gương mặt mới đáng chú ý trong năm nay có bà Ivanka Trump, cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ở vị trí thứ 19; Thủ tướng mới của New Zealand Jacinda Ardern, ở vị trí 38; bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, ở vị trí 43; ngôi sao Bollywood Priyanka Chopra, xếp hạng 97 trên danh sách. 

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump không có tên trên danh sách năm nay. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đứng thứ 13 vào năm ngoái đã không góp mặt trong danh sách năm nay.

Trong 100 người phụ nữ quyền lực năm nay, gần một nửa đến từ Hoa Kỳ; 23 phụ nữ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Forbes đã quyết định bình chọn danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2017 dựa trên 4 tiêu chí: tài sản ròng, doanh thu của công ty, tài sản đang trực tiếp quản lý và tầm ảnh hưởng đối với xã hội.

Tin cùng chuyên mục