Canada kiện Mỹ lên WTO

Canada đã chính thức khởi động một cuộc tranh chấp thương mại đối với Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

 

Bộ Thương mại Mỹ áp thêm thuế chống phá giá với gỗ mềm Canada (Ảnh: Canadian Press)
Bộ Thương mại Mỹ áp thêm thuế chống phá giá với gỗ mềm Canada (Ảnh: Canadian Press)
Trong bộ hồ sơ dày 32 trang nộp lên WTO được công bố ngày 10-1, Canada cáo buộc Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và liệt kê hơn 100 hành động mà phía Mỹ đã đơn phương áp đặt nhiều loại thuế đối kháng và thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Canada.

Chính phủ Canada cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút nước này ra khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cũng cho biết Canada vẫn duy trì quan điểm ngồi vào bàn đàm phán ngay kể cả khi Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên bố ý định rút lui.

Ngày 10-1, nhiều nguồn tin ở Mexico đưa tin nước này cũng sẽ rời khỏi bàn đàm phán NAFTA nếu Mỹ quyết định khởi động tiến trình kéo dài 6 tháng nhằm rút lui khỏi hiệp định thương mại này. 

Tin cùng chuyên mục