Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc quy định về chính quyền địa phương

(SGGP). – Ngày 10-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để tiếp tục cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII vừa qua.

(SGGP). – Ngày 10-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để tiếp tục cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII vừa qua.
 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được chỉnh lý để có thể trình Quốc hội vào tháng 10 tới tại kỳ họp thứ 6 theo đúng lịch trình đề ra. Sau khi bản Hiến pháp sửa đổi được thông qua, Quốc hội sẽ tiếp tục triển khai chương trình xây dựng pháp luật; tập trung sửa đổi, bổ sung các dự án luật phù hợp với nội dung của Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được cho ý kiến, chỉnh lý, bổ sung một cách cụ thể về tất cả các chương, điều, các nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn hai nhóm vấn đề lớn phải tiếp tục họp bàn, thảo luận thêm, liên quan đến chính quyền địa phương và Hội đồng bảo hiến.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự phiên họp thứ 7 dành nhiều thời gian nghiên cứu, tích cực cho ý kiến một cách chi tiết cả về mặt kỹ thuật, câu, chữ; tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, hoàn thiện thêm một bước Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục