Cạnh tranh trong công nghiệp - Việt Nam vượt 14 bậc

(SGGP).– Ngày 13-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) công bố Báo cáo cạnh tranh công nghiệp năm 2011.

(SGGP).– Ngày 13-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) công bố Báo cáo cạnh tranh công nghiệp năm 2011.

Theo ông Wilfried Luetkenhorst, Giám đốc điều hành UNIDO, trong 4 năm 2005 – 2009, chỉ số xếp hạng cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam đã tiến lên 14 bậc, xếp thứ 58 vào năm 2009 (trong tổng số 118 quốc gia) và trở thành một trong những quốc gia tiến bộ nhanh nhất thế giới.

Cũng theo ông Wilfried Luetkenhorst, năng lực cạnh tranh công nghiệp không hoặc ít nhất không hoàn toàn phụ thuộc vào trữ lượng tài nguyên của một quốc gia và lợi thế cạnh tranh có thể được tạo nên. Do vậy, Việt Nam cần hướng tới các lĩnh vực có mức độ phức tạp công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, nhất là mô hình thương mại của Việt Nam vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu và công nghệ nội địa còn hạn chế và khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam tập trung vào năm lĩnh vực then chốt cần triển khai như: tái hoạch định các chính sách và chiến lược công nghiệp; đa dạng hóa các ngành công nghiệp với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; phát triển nguồn nhân lực cho khu vực công nghiệp chế tạo...

H.My

Tin cùng chuyên mục