Khởi động Quỹ học bổng “Vì tinh thần hiếu học” do GS Ngô Bảo Châu thành lập

Chiều 3-9, tại Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu đã có cuộc gặp gỡ với báo giới để thông báo về việc triển khai thành lập Quỹ học bổng “Vì tinh thần hiếu học”. Đây là quỹ học bổng được thành lập theo sáng kiến của GS Ngô Bảo Châu và hiện nay đang làm các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi chính thức đi vào hoạt động. Dự kiến sau khi quỹ chính thức hoạt động, từ đây đến hết năm 2010 sẽ trao đợt học bổng đầu tiên.

Chiều 3-9, tại Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu đã có cuộc gặp gỡ với báo giới để thông báo về việc triển khai thành lập Quỹ học bổng “Vì tinh thần hiếu học”. Đây là quỹ học bổng được thành lập theo sáng kiến của GS Ngô Bảo Châu và hiện nay đang làm các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi chính thức đi vào hoạt động. Dự kiến sau khi quỹ chính thức hoạt động, từ đây đến hết năm 2010 sẽ trao đợt học bổng đầu tiên.

Kinh phí thành lập quỹ là toàn bộ số tiền giải thưởng Fiedls của GS Ngô Bảo Châu (15.000 đô la Canada) và sự ủng hộ tự nguyện của các cá nhân và tập thể trong và ngoài nước.

Quỹ “Vì tinh thần hiếu học” sẽ tài trợ cho hai đối tượng chính là học sinh thi ĐH điểm cao, các sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình chính sách và nghiên cứu sinh trong nước. Điểm khác biệt là quỹ sẽ có một hội đồng khoa học hoạt động độc lập. Hội đồng khoa học này có thẩm quyền duy nhất và tuyệt đối trong việc lựa chọn đối tượng được trao học bổng cũng như lựa chọn người đỡ đầu cho sinh viên nhận học bổng.

Trong đó, người đỡ đầu phải là những giảng viên có uy tín, có tâm huyết với việc đào tạo, hỗ trợ sinh viên và có chuyên môn gần với chuyên môn sinh viên đang theo học. GS Ngô Bảo Châu cho biết, khoản tiền đóng góp của ông tuy không lớn nhưng sẽ là chất xúc tác để các tổ chức và cá nhân chung tay góp sức chăm lo thế hệ trẻ.

“Khi đoạt giải thưởng Fiedls, tôi thấy mình có trách nhiệm lớn hơn đối với đất nước. Nhưng tôi sẽ cân nhắc phải làm như thế nào, để việc mình làm có ích và có hiệu quả nhất” - GS Ngô Bảo Châu cho biết.

Tin cùng chuyên mục