CPI TPHCM 2 tháng đầu năm 2011 thấp hơn cùng kỳ 0,17%

(SGGP).– Tin từ Cục Thống kê TPHCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tại TPHCM tăng 1,61% so với tháng trước. Do rơi vào tháng Tết Nguyên đán nên tất cả 11 nhóm hàng hóa cơ bản đều tăng ở những mức độ khác nhau.

(SGGP).– Tin từ Cục Thống kê TPHCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tại TPHCM tăng 1,61% so với tháng trước. Do rơi vào tháng Tết Nguyên đán nên tất cả 11 nhóm hàng hóa cơ bản đều tăng ở những mức độ khác nhau.

Nhóm đồ uống và thuốc lá ở vị trí đầu bảng với mức tăng lên tới 3,45%; kế đến là nhóm văn hóa giải trí, du lịch tăng 2,58%. Điều đáng lưu ý, mặc dù là tháng cao điểm mua sắm hàng hóa tết nhưng nhóm hàng ăn chỉ tăng ở mức 2,48%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,41%, các nhóm hàng còn lại tăng nhẹ, trong đó nhóm bưu chính viễn thông có mức tăng thấp nhất với 0,01%.

Theo Cục Thống kê, so cùng kỳ và so tháng 12-2009, CPI tháng 2-2011 lần lượt tăng ở mức 9,22% và 2,63%. Như vậy, mức độ tăng giá của 2 tháng đầu năm 2011 thấp hơn 2 tháng đầu năm 2010, bình quân một tháng trong 2 tháng đầu năm 2011 tăng xấp xỉ 1,30% (2 tháng đầu năm 2010 tăng 1,47%).

Nguyên nhân chính là do TPHCM có sự chuẩn bị hàng hóa từ trước, đặc biệt là các mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn giá của UBND TPHCM nên nguồn hàng cung ứng cho thị trường rất dồi dào, phong phú, góp phần ổn định giá cả trên địa bàn trong dịp tết vừa qua.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2011 của Hà Nội tăng 1,98% so với tháng trước, nếu so với cùng kỳ năm 2010 tăng đến 11,72%.

Ngoại trừ nhóm hàng bưu chính viễn thông giữ nguyên so với tháng trước, trong tháng 2, chỉ số giá của 10 nhóm hàng tiêu dùng còn lại đều tăng.

Song nếu 2 nhóm hàng là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá có chỉ số giá tăng mạnh với mức tương ứng lần lượt là 4,17% và 2,25%, trong đó mặt hàng lương thực tăng cao tới 5,37% thì các nhóm hàng còn lại như may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; văn hóa, giải trí và du lịch... đều có mức tăng dưới 1%.

Th.Hải

Tin cùng chuyên mục