Đường tồn kho chiếm gần 1/2 sản lượng

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện lượng tồn kho tại các nhà máy đường đã lên tới 322.250 tấn. Đường tồn tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường là 19.175 tấn. Chỉ tính riêng từ đầu vụ sản xuất đến giữa tháng 2-2013, các nhà máy đường đã sản xuất 767.842 tấn (không bao gồm đường thô nhập khẩu và đường thô trong nước cung cấp cho các nhà máy luyện). Như vậy, lượng đường tồn kho đã chiếm 1/2 lượng đường đã sản xuất trong vụ này.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện lượng tồn kho tại các nhà máy đường đã lên tới 322.250 tấn. Đường tồn tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường là 19.175 tấn. Chỉ tính riêng từ đầu vụ sản xuất đến giữa tháng 2-2013, các nhà máy đường đã sản xuất 767.842 tấn (không bao gồm đường thô nhập khẩu và đường thô trong nước cung cấp cho các nhà máy luyện). Như vậy, lượng đường tồn kho đã chiếm 1/2 lượng đường đã sản xuất trong vụ này.

Theo Hiệp hội Mía đường, việc tiêu thụ đường vẫn đang rất chậm chạp, trong khi xuất khẩu đường qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc hiện gặp khó khăn do trong kỳ nghỉ tết. Cho đến nay, Hiệp hội Mía đường vẫn chưa nhận được thông tin từ Bộ Công thương về việc xuất khẩu đường. Chính vì vậy, đầu ra cho đường vẫn tiếp tục gặp bế tắc, nhiều nhà máy đường thiếu vốn trầm trọng để sản xuất. Mặc dù vậy, các nhà máy vẫn đang cố gắng duy trì mức giá thu mua mía như hồi đầu tháng 2.

Hiện giá thu mua mía ở miền Trung, Tây Nguyên là 900-970 đồng/kg, Đông Nam bộ từ 950-1.150 đồng /kg, ĐBSCL từ 855-940 đồng/kg. Ở một số địa phương, giá mía bán xô tại ruộng đã xuống mức khá thấp còn 450-520 đồng/kg.  

PH.THỊ

Tin cùng chuyên mục