Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia: Năm 2014 Việt Nam đạt mức tăng trưởng 5,6%-5,8%

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa công bố báo cáo nhận định về tình hình kinh tế năm 2013 và dự báo kinh tế 2014-2015. Theo đó, năm 2013 mục tiêu tăng trưởng 5,5% là một thách thức lớn và nhiều khả năng tăng trưởng GDP cả năm 2013 chỉ ở mức 5,3%. Tuy nhiên, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định trong năm nay sẽ tạo tiền đề cho phát triển ổn định trong các năm tiếp theo.

(SGGP).- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia vừa công bố báo cáo nhận định về tình hình kinh tế năm 2013 và dự báo kinh tế 2014-2015. Theo đó, năm 2013 mục tiêu tăng trưởng 5,5% là một thách thức lớn và nhiều khả năng tăng trưởng GDP cả năm 2013 chỉ ở mức 5,3%. Tuy nhiên, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định trong năm nay sẽ tạo tiền đề cho phát triển ổn định trong các năm tiếp theo.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, trong năm 2014 - 2015, nền kinh tế có khá nhiều thuận lợi như: kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, đầu tư nước ngoài gia tăng do kinh tế thế giới tăng trưởng tốt hơn trong năm tới cũng như khả năng thu hút đầu tư cao hơn với triển vọng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết trong năm 2015. Đầu tư tư nhân trong nước cũng sẽ cải thiện nhờ những giải pháp chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh cũng như những biện pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu... Xuất khẩu cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khá từ những dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít thách thức.

Bên ngoài, mặc dù kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng khá hơn trong 2014 - 2015 nhưng với mức tăng thấp, đồng thời vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong nước, doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhất là khu vực nông nghiệp. Cân đối ngân sách tiếp tục khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng bố trí vốn đầu tư phát triển (30% GDP), trong khi tăng trưởng kinh tế trong 2014 vẫn chủ yếu dựa vào vốn đầu tư do chưa cải thiện được nhiều năng suất và hiệu quả. Trên cơ sở đó, cùng với giả định tăng trưởng 5,3% và lạm phát 7% trong năm 2013, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo kinh tế 2014 sẽ tăng trưởng khoảng 5,6%-5,8%, lạm phát ở mức 7%. Tuy nhiên, đi kèm theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt mức 30%-31% GDP, tăng trưởng tín dụng khoảng 15% và xuất khẩu tăng 12%-14%.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục