Ngày thứ ba xét xử vụ “điện kế điện tử”: Kêu oan và đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan

(SGGP).- Ngày 20-5, ngày thứ ba phiên tòa xét xử vụ án “điện kế điện tử” diễn ra với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực TPHCM bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Lê Minh Hoàng (nguyên Phó giám đốc) thừa nhận mình đã có sai phạm khi ký vào những hợp đồng, văn bản đề xuất mua điện kế điện tử, nhưng lại đổ lỗi là do không thông suốt, không xem kỹ nội dung những văn bản này. Trước thái độ quanh co của bị cáo, chủ tọa phiên tòa nhắc nhở: “Chữ ký của bị cáo không phải để trang trí. Nó liên quan đến việc mua sắm vật tư với giá trị rất lớn nên bị cáo không thể nói như vậy được”. 

Trong số các bị cáo được thẩm vấn còn lại, chỉ có 2 bị cáo Phạm Kim Hưng (nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế toán) và Nguyễn Ngọc Hồ (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của VKSND tối cao đã truy tố. Các bị cáo khác gồm Lê Ngô Hữu Thiện Tâm (nguyên Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu), Nguyễn Trung Thảo (nguyên Phó phòng Tài chính – Kế toán), Thái Minh Dương (nguyên Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu) một mực kêu oan, phủ nhận những lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra, cho rằng sai sót của mình là do nhận thức không đúng và chỉ là lỗi hành chính.

Hôm nay 21-5, phiên tòa tiếp tục làm việc.

A.Chân

Thông tin liên quan

- Nhận hành vi, không nhận tội danh

- Xét xử vụ án “điện kế điện tử”: Thiệt hại đã giảm rất nhiều

Tin cùng chuyên mục