Thẩm phán vào nhà nghỉ cùng gái có chồng xin từ chức

Về vụ thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng (Phó Chánh Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau) vào nhà nghỉ cùng vợ anh chạy xe ôm, hiện ông Mộng đã gửi đơn xin từ chức thẩm phán, đồng thời tự nhận một số hình thức kỷ luật đối với mình.

(SGGPO).- Về vụ thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng (Phó Chánh Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau) vào nhà nghỉ cùng vợ anh chạy xe ôm, hiện ông Mộng đã gửi đơn xin từ chức thẩm phán, đồng thời tự nhận một số hình thức kỷ luật đối với mình.

Ông Nguyễn Thanh Mộng thừa nhận hành vi vào nhà nghỉ cùng gái có chồng là việc làm sai trái, gây mất uy tín của ngành… nên tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, về mặt Chính quyền ông Mộng xin từ chức thẩm phán.

Hiện đơn của thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng đã được chuyển đến Đảng ủy khối Dân Chính Đảng để xem xét hình thức kỷ luật về mặt Đảng. Bên cạnh đó, TAND tỉnh Cà Mau cũng có báo cáo gửi về TAND Tối cao để xem xét hình thức xử lý về mặt chính quyền đối với ông Mộng.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 7-10-2011, ông Nguyễn Thanh Mộng bị gia đình anh Nguyễn Tiến Duy (chạy xe ôm ở Cà Mau) bắt quả tang ông Mộng đang cùng chị T (vợ anh Duy) vào phòng trọ số 3, nhà nghỉ Tân Hải, phường 5, TP Cà Mau.

Sau khi bị bắt quả tang, ông Mộng có làm bản giải trình nêu rõ việc mình vào nhà nghỉ cùng chị T là để tư vấn pháp luật. Còn chị T khi làm việc với đoàn thanh tra thì cho rằng mình bị ông Mộng ép vào nhà nghỉ.

Nhất Thiên

>> Đề nghị kỷ luật thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vì quan hệ bất chính

Tin cùng chuyên mục