Tòa án trả hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại

(SGGP).- Chiều 18-1, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An, cho biết, TAND tỉnh vừa quyết định trả hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại cho Viện KSND tỉnh Long An để cơ quan này củng cố thêm chứng cứ buộc tội bà Trần Thúy Liễu (40 tuổi, cư ngụ tại phường 6, TP Tân An tỉnh Long An, vợ của nhà báo Hoàng Hùng) về tội giết người.

(SGGP).- Chiều 18-1, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An, cho biết, TAND tỉnh vừa quyết định trả hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại cho Viện KSND tỉnh Long An để cơ quan này củng cố thêm chứng cứ buộc tội bà Trần Thúy Liễu (40 tuổi, cư ngụ tại phường 6, TP Tân An tỉnh Long An, vợ của nhà báo Hoàng Hùng) về tội giết người.

Cũng theo ông Lê Quang Hùng, ngày 3-11-2011 Viện KSND tỉnh Long An đã chuyển hồ sơ vụ án để TAND tỉnh thụ lý xét xử, tuy nhiên sau một thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Long An quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh để yêu cầu điều tra bổ sung, củng cố thêm chứng cứ.

Trong bản kết luận điều tra vụ án này có nhiều điểm nghi vấn, nhiều tình tiết, lời khai mâu thuẫn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ.

Đ.Nguyên

Vụ nhà báo Hoàng Hùng bị đốt chết

>> Gia hạn thêm 30 ngày để ra cáo trạng truy tố bà Trần Thúy Liễu

>> Thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Tâm

>> Tình nhân bà Liễu là chủ mưu?!

>> Khởi tố bà Liễu tội giết người

>> Khám xét nhà bà Liễu

>> Bà Liễu giết chồng do áp lực từ các chủ nợ!?

>> Hung thủ chính là vợ nhà báo!

>> Tạm đình chỉ công tác Đội trưởng Đội quản lý thị trường

>> Bộ Công an chưa tham gia điều tra

>> 3 người lạ “kiểm tra” máy tính của nhà báo Hoàng Hùng?

>> Thủ phạm là người thân?

>> Thẩm vấn nhiều đối tượng

>> Nhà báo Hoàng Hùng qua đời

Tin cùng chuyên mục