Xét xử “đại án” tham nhũng ở Vinalines: Đề nghị án tử hình đối với bị cáo Dũng và Phúc

(SGGPO). - Chiều 13-12, tại phiên tòa, sau khi nêu rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền tố tụng tại phiên tòa trong bản luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt mức án đối với các bị cáo trong “đại án” tham nhũng ở Vinalines.
Xét xử “đại án” tham nhũng ở Vinalines: Đề nghị án tử hình đối với bị cáo Dũng và Phúc

(SGGPO). - Chiều 13-12, tại phiên tòa, sau khi nêu rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền tố tụng tại phiên tòa trong bản luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt mức án đối với các bị cáo trong “đại án” tham nhũng ở Vinalines.

Theo đó các bị cáo bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4, điều 278 Bộ Luật Hình sự  và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, điều 165 Bộ Luật Hình sự,  gồm có: 

Bị cáo Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Bộ Giao thông Vận tải) bị đề nghị hình phạt “Tử hình” đối với tội “ Tham ô tài sản” và 20 năm tù đối với tội “ Cố ý làm trái các quy định”. Tổng hình phạt là : Tử hình.

Xét xử “đại án” tham nhũng ở Vinalines: Đề nghị án tử hình đối với bị cáo Dũng và Phúc ảnh 1

Bị cáo Dương Chí Dũng bị đề nghị mức án tử hình.

Bị cáo Mai Văn Phúc (nguyên Tổng giám đốc Vinalines, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ Giao thông Vận tại) bị đề nghị hình phạt “Tử hình” đối với tội “ Tham ô tài sản” và 20 năm tù đối với tội “ Cố ý làm trái các quy định”. Tổng hình phạt là : Tử hình.

Bị cáo Trần Hải Sơn (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines) bị đề nghị hình phạt từ  19-20 năm tù tội “Tham ô tài sản”, 9-10 năm tù tội “ Cố ý làm trái các quy định”. Tổng hình phạt từ  28-30 năm tù.

Bị cáo Trần Hữu Chiều (nguyên Phó tổng giám đốc Vinalines) bị đề nghị hình phạt từ: 22-24 năm tù.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: 

Mai Văn Khang (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương Vinashin thuộc Vinalines) bị đề nghị hình phạt 8-10 năm tù.

Bùi Thị Bích Loan (nguyên Kế toán trưởng Vinalines): 6-8 năm tù.

Lê Văn Dương (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam) từ 6-8 năm tù.

Huỳnh Hữu Đức (nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, nguyên Phó chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa) từ  6-8 năm tù.

Lê Văn Lừng (cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong) từ  6-8 năm tù.

Lê Ngọc Triện (nguyên Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Chi cục Hải quan Vân Phong - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa) từ  6-8 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ các bị cáo Dũng, Phúc, Sơn và Triều phải bồi thường số tiền hơn 28 tỷ đồng, trong đó Dũng, Phúc mỗi người phải nộp 10 tỷ, Sơn hơn 7 tỷ, Chiều 340 triệu.

Cùng với đó, cả 10 bị cáo đều liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 336 tỷ do hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong việc mua ụ nổi 83M gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

NGUYỄN QUỐC

>> Ngày thứ 2 xét xử “đại án” tham nhũng ở Vinalines: Tham ô nhiều tỷ đồng vẫn quanh co chối tội 

>> Bắt đầu xét xử Dương Chí Dũng cùng đồng phạm trong “đại án” tham nhũng ở Vinalines

>> Hôm nay, xét xử “đại án” tham nhũng ở Vinalines 
 

Tin cùng chuyên mục