Vụ Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 3.900 tỷ đồng: Huyền Như xin xử án nhẹ cho đồng phạm

(SGGP).- Sau 13 ngày xét xử, chiều 22-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank, chi nhánh TPHCM) chiếm đoạt 3.900 tỷ đồng của 15 tổ chức, ngân hàng, cá nhân kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

(SGGP).- Sau 13 ngày xét xử, chiều 22-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank, chi nhánh TPHCM) chiếm đoạt 3.900 tỷ đồng của 15 tổ chức, ngân hàng, cá nhân kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là bị cáo đầu vụ, Huyền Như vừa khóc nức nở vừa trình bày: “Bị cáo cảm thấy rất ân hận vì đã gây ra hậu quả cho nhiều người thân bạn bè và đồng nghiệp. Trong phiên tòa ngày hôm nay bị cáo muốn nói lời tạ lỗi dù biết là muộn. Hậu quả hành vi bị cáo gây ra rất lớn, bị cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, đó là điều không thể chối bỏ. Bị cáo đã kéo cả con mình theo mẹ vào trại giam từ lúc còn trong bụng, kính xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội trở về sớm với gia đình, chăm sóc con, làm lại cuộc đời “.

Bị cáo Huyền Như cũng xin lỗi những người khác vì bị cáo mà giờ đây phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, xin hội đồng xét xử tuyên mức án khoan hồng cho người thân và đồng nghiệp của bị cáo; đồng thời xin lỗi lãnh đạo VietinBank bị ảnh hưởng uy tín do vụ án này.

Tương tự, các bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Huyền Như), Phạm Anh Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dầu khí vận tải Thái Bình Dương), Võ Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc VietinBank chi nhánh Nhà Bè), Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh TPHCM), Bùi Ngọc Quyên (Phó Trưởng phòng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Hoàng Hương Giang (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM)... bày tỏ sự ân hận vì hành vi do mình gây ra và xin lỗi gia đình, đơn vị, đồng nghiệp; xin hội đồng xét xử xem xét các bị cáo cũng là nạn nhân, bị Huyền Như lợi dụng.

Bị xét xử vì hành vi giúp sức cho Huyền Như thực hiện việc chiếm đoạt tiền và cho Huyền Như vay tiền với lãi suất cao, các bị cáo Đào Thị Tuyết Dung (Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân), Nguyễn Thị Lành (Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phương Đông) xin hội đồng xét xử tuyên mức án nhẹ.

Ngày 27-1, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

ÁI CHÂN

- Vụ Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 3.900 tỷ đồng - Công tố viên khẳng định quan điểm luận tội

Tin cùng chuyên mục