Phát hiện xác tàu Nguyên Mông tại vùng biển Nhật Bản

Phát hiện xác tàu Nguyên Mông tại vùng biển Nhật Bản
Hoàng đế Hốt Tất Liệt

Hoàng đế Hốt Tất Liệt

(SGGPO).- Một nhóm chuyên gia đã rất ngạc nhiên khi phát hiện con tàu của quân Nguyên Mông dùng để xâm lược Nhật Bản vẫn trong tình trạng gần như nguyên vẹn sau nhiều thế kỷ ở dưới đáy biển.

Máy siêu âm đã dò ra tàu này nằm sâu dưới cát đáy biển ngoài khơi tỉnh Nagasaki. Chiếc tàu sơn màu xám trắng, có chứa nhiều vũ khí và cả đồ gốm sứ Trung Quốc.

Sau khi chinh phục Trung Quốc và lập nên nhà Nguyên, Hoàng đế Hốt Tất Liệt đã phái hàng ngàn chiếc tàu đi xâm lược Nhật Bản vào năm 1274 và 1281. Nhưng cả 2 lần đều thất bại do các trận “gió thần” (kamikaze) đã đánh chìm rất nhiều tàu nhà Nguyên.

Do sống trên thảo nguyên nên người Mông Cổ không có kinh nghiệm hàng hải. Vì thế họ đã dùng người Trung Quốc và Hàn Quốc bị bắt để xây dựng đội thuyền cho đế quốc của mình.

Việc phát hiện này sẽ giúp các nhà sử học tìm hiểu rõ hơn về kỹ thuật đóng tàu thời ấy cũng như việc giao lưu văn hóa ở vùng Đông Á.

H.Đỗ 

Tin cùng chuyên mục