Phe đối lập Yemen chỉ định người đứng đầu chính phủ

Theo trang tin Al Arabiya, các đảng đối lập của Yemen đã chỉ định người đứng đầu liên minh Diễn đàn chung của họ để lãnh đạo chính phủ đoàn kết dân tộc sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh ký thỏa thuận từ chức giữa tuần qua. Người được chọn là ông Mohammed Basindawa, một cựu thành viên đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GPC) cầm quyền của Tổng thống Saleh.

Theo trang tin Al Arabiya, các đảng đối lập của Yemen đã chỉ định người đứng đầu liên minh Diễn đàn chung của họ để lãnh đạo chính phủ đoàn kết dân tộc sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh ký thỏa thuận từ chức giữa tuần qua. Người được chọn là ông Mohammed Basindawa, một cựu thành viên đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GPC) cầm quyền của Tổng thống Saleh.

Việc chỉ định ông Basindawa giữ vào vị trí đứng đầu chính phủ sẽ được trình lên Phó Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi, người hiện nắm quyền điều hành Yemen.

Ông Basindawa từng giữ nhiều cương vị (trong đó có chức ngoại trưởng) dưới thời Tổng thống Saleh. Ông đã rút khỏi GPC năm 2001 và đứng về phía đối lập. Ông Basindawa đã gia nhập Hội đồng Dân tộc Các lực lượng cách mạng hòa bình khi tổ chức này được thành lập vào tháng 8-2011. 

H.NHI

Tin cùng chuyên mục