Tổng thống Ai Cập muốn lập chính phủ đáp ứng yêu sách người dân

Trong bối cảnh hỗn loạn lan tràn khắp nước, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã có thêm nhiều động thái nhượng bộ. Trong bài phát biểu sau khi giải tán chính phủ, ngày 31-1, ông Mubarak kêu gọi tân Thủ tướng Ahmed Shafik thành lập một chính phủ “đáp ứng các yêu sách của nhân dân”.
Tổng thống Ai Cập muốn lập chính phủ đáp ứng yêu sách người dân

Trong bối cảnh hỗn loạn lan tràn khắp nước, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã có thêm nhiều động thái nhượng bộ. Trong bài phát biểu sau khi giải tán chính phủ, ngày 31-1, ông Mubarak kêu gọi tân Thủ tướng Ahmed Shafik thành lập một chính phủ “đáp ứng các yêu sách của nhân dân”.

Ông yêu cầu tân Thủ tướng tiến hành các biện pháp cải cách để thúc đẩy dân chủ thông qua đối thoại với phe đối lập và khôi phục niềm tin của dân chúng. Ông nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ mới phải hạn chế tình trạng thất nghiệp và tạo thêm nhiều việc làm mới.

Người biểu tình bao vây một chiếc xe tăng ở thủ đô Cairo, kêu gọi cuộc đình công.

Người biểu tình bao vây một chiếc xe tăng ở thủ đô Cairo, kêu gọi cuộc đình công.

Tuy nhiên, bất chấp những động thái nhượng bộ trên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình an ninh sẽ được cải thiện. Ngày 31-1, những người biểu tình đã tuyên bố sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của lực lượng công nhân làm việc tại kênh đào Suez tổ chức một “cuộc đình công 1 triệu người” vào ngày hôm nay (1-2) ở thủ đô Cairo. Cuộc đình công này sẽ chỉ kết thúc khi nào Tổng thống Mubarak từ chức.

Trong khi đó đảng Anh em Hồi giáo và các nhóm đối lập khác đã giao cho nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu Mohamed ElBaradei nhiệm vụ đàm phán với Tổng thống Mubarak. Trước tình trạng hỗn loạn kể trên, một loạt chính phủ nước ngoài như Mỹ, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Argentina và Ấn Độ... đã bắt đầu sơ tán công dân của họ khỏi Ai Cập.

Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin số người thiệt mạng trong các vụ biểu tình trên khắp Ai Cập tính đến ngày 30-1 đã lên tới 150 người.  

H.XUÂN

- Thông tin liên quan:

>> Ai Cập: Thế giới kêu gọi chấm dứt bạo lực

Tin cùng chuyên mục