Tranh cãi về người thay Tổng giám đốc IMF

Trong khi những nỗ lực nhằm buộc ông Kahn, Tổng Giám đốc Quỹ IMF từ chức đang được đẩy mạnh vì thời hạn ông Strauss-Kahn bị giam có thể lên đến 6 tháng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng, ông Strauss-Kahn rõ ràng là “không còn ở vị trí điều hành IMF”. Ông Geithner cũng cho rằng ban lãnh đạo IMF nên chính thức tìm người thay thế. Hiện ông John Lipsky đang là quyền Tổng giám đốc IMF.

Trong khi những nỗ lực nhằm buộc ông Kahn, Tổng Giám đốc Quỹ IMF từ chức đang được đẩy mạnh vì thời hạn ông Strauss-Kahn bị giam có thể lên đến 6 tháng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng, ông Strauss-Kahn rõ ràng là “không còn ở vị trí điều hành IMF”. Ông Geithner cũng cho rằng ban lãnh đạo IMF nên chính thức tìm người thay thế. Hiện ông John Lipsky đang là quyền Tổng giám đốc IMF.

Hiện một số trong 24 thành viên Ban điều hành IMF đang cân nhắc khả năng kêu gọi ông Kahn từ chức hơn là cách chức ông ta. Châu Âu vẫn muốn có người của châu lục này thay thế ông Kahn vì họ cần tiếp tục các chính sách cứu trợ các nước thành viên EU.

Trong khi đó, theo Reuters, Mỹ muốn đưa ông David Lipton, cựu Bộ trưởng Tài chính và hiện là cố vấn Kinh tế quốc tế Nhà Trắng thay thế. Các nước Nam Phi, Brazil muốn có người của các nước đang phát triển đứng đầu IMF. Trung Quốc thì cho rằng người thay thế ông Kahn phải được bầu chọn “công bằng, minh bạch và là người có tài”. 

K.MINH

- Thông tin liên quan:

>> Tổng Giám đốc IMF không được bảo lãnh

>> IMF chỉ định Quyền Tổng Giám đốc

Tin cùng chuyên mục