Thăm dò dư luận mới nhất: tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nga Putin giảm 3%

Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VSIOM) vừa công bố kết quả thăm dò dư luận mới. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên lần lượt là: Thủ tướng Vladimir Putin  được 49% (giảm 3% so với công bố của VSIOM tuần trước); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Ghennady Ziuganov 11%; Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Girinovsky 9%; thủ lĩnh Đảng Nước Nga Công bằng (SR) Sergey Mironov 6% (tăng 2%); tỷ phú Mikhail Prokhorov 4% (tăng 2%).

Theo kết quả công bố trên, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất vẫn giữ nguyên 42% số người ủng hộ, tiếp theo là KPRF với 13% (mất 2%), LDPR tiếp tục được 10-11% và SR với 9% (tăng 2%).

Cùng ngày, Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Nga đã chính thức thông báo về quyết định từ chối đăng ký ứng cử viên cho hai ông Dmitry Mezensev và Grigory Yavlinsky ra tranh ghế tổng thống mới vào ngày bỏ phiếu 4-3 tới. Lý do vì cả hai không thu thập đủ số chữ ký ủng hộ của cử tri.

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục