Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận lỗi

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với giới truyền thông Mỹ hôm 15-10 rằng bà nhận lỗi cho những thiếu sót của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến cuộc tấn công hồi tháng trước vào phái bộ Ngoại giao Mỹ tại thành phố Benghazi, Libya làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Chris Stevens.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với giới truyền thông Mỹ hôm 15-10 rằng bà nhận lỗi cho những thiếu sót của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến cuộc tấn công hồi tháng trước vào phái bộ Ngoại giao Mỹ tại thành phố Benghazi, Libya làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Chris Stevens.

Cũng vì vấn đề này mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị chỉ trích, làm ảnh hưởng đến cuộc vận động tranh cử của ông. Giới chức Mỹ cho rằng vụ tấn công liên quan đến các cuộc biểu tình trong thế giới Hồi giáo chống lại một bộ phim của một người Mỹ xúc phạm thế giới Hồi giáo.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tại một phiên điều trần của Quốc hội tuần trước cho rằng yêu cầu được tăng cường an ninh tại Benghazi của họ đã bị ban lãnh đạo của bà Clinton bác bỏ.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục