22.000 người Myanmar chạy nạn vì xung đột

Theo AFP, LHQ ngày 28-10 cho biết đã có 22.000 người, phần lớn thuộc cộng đồng người Rohingya tại Myanmar đã rời bỏ nhà cửa sau khi xảy ra làn sóng giao tranh mới ở phía Tây nước này làm hơn 80 người chết.

Theo AFP, LHQ ngày 28-10 cho biết đã có 22.000 người, phần lớn thuộc cộng đồng người Rohingya tại Myanmar đã rời bỏ nhà cửa sau khi xảy ra làn sóng giao tranh mới ở phía Tây nước này làm hơn 80 người chết.

Tính đến nay, đã có 75.000 người tới sống trong các trại tạm sau khi bắt đầu xảy ra các vụ giao tranh giữa cộng đồng người Rakhine và người Rohingya vào tháng 6. Ngoài ra, tổng số người chết do bạo động từ tháng 6 đến nay là 170 người.

Người đứng đầu văn phòng LHQ ở Myanmar, ông Ashok Nigam, dẫn tin từ Chính phủ Myanmar cho biết đã có 4.665 ngôi nhà đã bị đốt trong cuộc xung đột mới. LHQ đã gửi thực phẩm và lều ở tạm tới Myanmar.

K.MINH

Tin cùng chuyên mục