Mặt trận mới ở Syria

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân nổi dậy Syria đã đụng độ với các dân quân người Kurd tại thành phố miền Bắc Aleppo, khiến 30 người chết và khoảng 200 người bị bắt, làm dấy lên những quan ngại về một mặt trận mới mở tại quốc gia đã rạn nứt vì nội chiến này. Khoảng 15% trong tổng số 2,3 triệu dân Syria là người Kurd. Cộng đồng thiểu số này từ trước đến nay vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc nội chiến tại nước này.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân nổi dậy Syria đã đụng độ với các dân quân người Kurd tại thành phố miền Bắc Aleppo, khiến 30 người chết và khoảng 200 người bị bắt, làm dấy lên những quan ngại về một mặt trận mới mở tại quốc gia đã rạn nứt vì nội chiến này. Khoảng 15% trong tổng số 2,3 triệu dân Syria là người Kurd. Cộng đồng thiểu số này từ trước đến nay vẫn giữ thái độ trung lập trong cuộc nội chiến tại nước này.

Trong một diễn biến có liên quan, Hãng tin AFP cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilove cáo buộc phe đối lập tại Syria đã phá vỡ lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo do chính quyền Damascus công bố. Ông Gatilove cũng chỉ trích: “Các nước phương Tây lại cản trở việc lên án hành động tấn công khủng bố của phe nổi dậy ở Damascus tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc”.

H.XUÂN

Tin cùng chuyên mục