Nga chỉ trích Mỹ vi phạm nhân quyền

Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố chỉ trích Mỹ vi phạm nhân quyền vì đã tiếp cận sai lầm trong vấn đề bảo vệ nhân quyền bằng việc can thiệp vào công việc nội bộ những nước khác.

Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố chỉ trích Mỹ vi phạm nhân quyền vì đã tiếp cận sai lầm trong vấn đề bảo vệ nhân quyền bằng việc can thiệp vào công việc nội bộ những nước khác.

Trên trang web Bộ Ngoại giao Nga, Đặc phái viên nhân quyền Bộ Ngoại giao Konstantin Dolgov đã cáo buộc Mỹ vi phạm nguyên tắc quốc tế cơ bản về chủ quyền quốc gia và “đây là một trong những lý do Mátxcơva quyết định đình chỉ hoạt động của Cơ quan Viện trợ quốc tế Mỹ (USAID) ở Nga” từ tháng 10.

Ông cũng cáo buộc Mỹ duy trì một hệ thống tòa án bất công, điều hành nhà tù ngoài thẩm quyền pháp lý chính thức, thực hiện các hành vi tra tấn, tác động lên thẩm phán từ phía chính quyền, hạn chế quyền bầu cử và xâm phạm đời tư của công dân.  

H.XUÂN

Tin cùng chuyên mục