Khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17

Theo Tân Hoa xã, sáng 1-11, hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 (Hội nghị Trung ương 7) đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.
Khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17

Theo Tân Hoa xã, sáng 1-11, hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 (Hội nghị Trung ương 7) đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.

Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận dự thảo báo cáo của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17, dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương. Các văn kiện này sẽ được trình lên Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, dự kiến khai mạc vào ngày 8-11 tới.

Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được đánh giá là một kỳ đại hội có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm then chốt khi Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thúc đẩy cải cách mở cửa theo hướng sâu rộng, đẩy nhanh việc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.

Đại hội sẽ đánh giá một cách có hệ thống tình hình công tác trong 5 năm qua kể từ Đại hội 17 cũng như tình hình thực tiễn kể từ Đại hội 16. Đại hội 18 được chờ đợi sẽ đề ra những kế hoạch chiến lược để thúc đẩy một cách tổng thể sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc, tiến trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội cũng như đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng.

Đại hội 18 sẽ bầu BCH Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa mới. 
 

Tin cùng chuyên mục