Trung Quốc đẩy mạnh chống tham nhũng

Ngày 6-12, THX dẫn nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Không có chi tiết nào được THX tiết lộ thêm, tuy nhiên, theo hãng AFP, ông Lý Xuân Thành bị điều tra vì hành vi tham nhũng.
Trung Quốc đẩy mạnh chống tham nhũng

Ngày 6-12, THX dẫn nguồn tin từ Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Không có chi tiết nào được THX tiết lộ thêm, tuy nhiên, theo hãng AFP, ông Lý Xuân Thành bị điều tra vì hành vi tham nhũng.

Hãng AFP cho biết, ông Lý Xuân Thành có thể liên quan đến tập đoàn Borui, có trụ sở tại Tứ Xuyên, hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, bất động sản, quản lý khách sạn và dược phẩm. Theo tờ Guardian (Anh), ông Lý Xuân Thành đã vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng của tỉnh Tứ Xuyên ngày 4-12 và không xuất hiện trước công chúng từ ngày 19-11.

Nếu thông tin AFP cung cấp là đúng, đây là quan chức cấp cao đầu tiên bị điều tra tham nhũng dưới thời của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong quá trình chuyển giao lãnh đạo tháng trước, ông Lý Xuân Thành được bổ nhiệm là ủy viên dự khuyết trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các quan chức quận Vĩnh Xuyên, TP Trùng Khánh ký tên vào một băng rôn cam kết không tham nhũng.

Các quan chức quận Vĩnh Xuyên, TP Trùng Khánh ký tên vào một băng rôn cam kết không tham nhũng.

Từ đầu năm 2012 đến nay, một loạt các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã bị phát hiện và xử phạt vì liên quan đến tham nhũng, bắt đầu là cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Trung Quốc phải đối mặt với một vấn nạn đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này đã được ông Tập Cận Bình nhận định trong một phiên họp của Bộ Chính trị nước này ngay sau khi ông nhậm chức rằng “tham nhũng ngày một tồi tệ sẽ đặt dấu chấm hết cho Đảng và nhà nước”. Trong bài phát biểu sau khi trở thành tân Tổng Bí thư, ông Tập Cận Bình cũng đã cam kết sẽ giải quyết những vấn đề đáng báo động của Trung Quốc, trong đó có tham nhũng.

Vừa qua, Bộ Chính trị Trung Quốc đã cho thấy quyết tâm làm mới Đảng khi ra thông báo sẽ chấm dứt các cuộc họp hành vô bổ, lãng phí thời gian, tiền bạc. Những chuyến thăm địa phương của các quan chức cấp cao sẽ không còn được trải thảm đỏ, băng rôn và tiệc tùng xa hoa. Những chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo chỉ được thu xếp khi cần với số lượng thành viên đoàn càng ít càng tốt. Ngoài ra, thông báo cũng nhấn mạnh đến vấn đề cán bộ phải nêu gương trước dân…

Trước đó, Trung Quốc cũng yêu cầu các quan chức phải minh bạch tài sản của mình. Tỉnh Quảng Đông đã trở thành khu vực đầu tiên của Trung Quốc bắt buộc các quan chức phải kê khai tài sản của họ. Cơ quan phòng chống tham nhũng của tỉnh Quảng Đông đã cam kết rằng tỉnh này sẽ là tỉnh đầu tiên của Trung Quốc thực hiện kế hoạch kê khai chi tiết tài sản của các cán bộ là Đảng viên.

Trưởng ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Quảng Đông, Hoàng Tiên Diệu cho biết, tỉnh này sẽ nghiên cứu học tập những kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Công, Macau và nước ngoài. Kế hoạch thí điểm kê khai tài sản quan chức sẽ được phát động tại một quận của TP Quảng Châu, huyện Sử Hưng và Thiệu Quan. Ông Hoàng Tiên Diệu cho hay kế hoạch này sẽ được mở rộng ra các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Đông từ năm 2014.

Tuy nhiên, một số chuyên gia của Trung Quốc hiện đang quan ngại về việc không có cơ chế giám sát hiệu quả nào để kiểm chứng xem liệu các quan chức có kê khai tài sản trung thực hay không. Họ dẫn chứng trường hợp một cán bộ của phòng Quản lý đô thị quận Phiên Ngung, TP Quảng Châu hồi tháng 10 vừa qua đã bị phát hiện sở hữu 22 khối bất động sản trị giá hơn 35,5 triệu NDT (5,6 triệu USD) nhưng phòng quản lý này nói rằng vị cán bộ đó chỉ kê khai có 2 căn hộ đứng tên ông ta. 

ĐỖ CAO (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục