Ai Cập triển khai xe tăng bên ngoài phủ tổng thống

Hãng AFP ngày 6-12 đưa tin, xe tăng của quân đội Ai Cập đã được triển khai ở bên ngoài phủ tổng thống nước này sau khi xảy ra đụng độ bạo lực giữa phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi làm 5 người thiệt mạng, 350 người bị thương đêm 5-12.

Hãng AFP ngày 6-12 đưa tin, xe tăng của quân đội Ai Cập đã được triển khai ở bên ngoài phủ tổng thống nước này sau khi xảy ra đụng độ bạo lực giữa phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi làm 5 người thiệt mạng, 350 người bị thương đêm 5-12.

Hai bên dùng súng tự chế, bom xăng và gạch đá tấn công lẫn nhau. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để thiết lập lại trật tự. Đây là ngày bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Morsi ban hành sắc lệnh Tuyên bố hiến pháp gây tranh cãi vào ngày 22-11 vừa qua. Refaa Al-Tahtawy, người đứng đầu Văn phòng tổng thống Ai Cập, cho biết ông Morsi dự kiến sẽ có bài phát biểu trong ngày 6-12 (giờ địa phương) để nói rõ về sắc lệnh Tuyên bố hiến pháp và kêu gọi đối thoại.

Trong diễn biến liên quan, 3 trong số các cố vấn của Tổng thống Morsi đã từ chức do xung đột chính trị leo thang tại Ai Cập. 

Đ. CAO

Tin cùng chuyên mục