Israel lại khiêu khích Palestine

Chính phủ Israel vừa chính thức công nhận trường đại học đầu tiên của Israel tại Bờ Tây, vùng lãnh thổ của Palestine bị Nhà nước Do thái chiếm đóng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, người chịu trách nhiệm về các vùng lãnh thổ chiếm đóng, đã chỉ thị Tướng Nitzan Allon, Tư lệnh Quân khu Miền Trung bao gồm cả Bờ Tây, tuyên bố công nhận Trường Cao đẳng Ariel được nâng cấp thành Đại học Arien ngày 24-12.

(SGGPO).- Chính phủ Israel vừa chính thức công nhận trường đại học đầu tiên của Israel tại Bờ Tây, vùng lãnh thổ của Palestine bị Nhà nước Do thái chiếm đóng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, người chịu trách nhiệm về các vùng lãnh thổ chiếm đóng, đã chỉ thị Tướng Nitzan Allon, Tư lệnh Quân khu Miền Trung bao gồm cả Bờ Tây, tuyên bố công nhận Trường Cao đẳng Ariel được nâng cấp thành Đại học Arien ngày 24-12.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng các khu định cư Do thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Tối 24-12, Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng Thành phố Jarusalem đã thông qua kế hoạch xây dựng 1.242 căn nhà tại Gilo, Đông Jerusalem. Đây là kế hoạch xây dựng thứ ba được Israel công bố tại các khu vực khác nhau thuộc Đông Jerusalem sau khi Palestine được nâng cấp lên quy chế nhà nước quan sát phi thành viên tại Đại hội đồng LHQ ngày 29-11 vừa qua.

H.Ch.

Tin cùng chuyên mục