Iran vẫn muốn hợp tác với IAEA

Theo AFP, ngày 24-2, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ali Asghar Soltanieh, khẳng định nước này vẫn muốn duy trì hợp tác với IAEA. Hãng tin Fars của Iran dẫn lời ông Soltanieh nói: “Iran là quốc gia có trách nhiệm và tôn trọng luật lệ quốc tế nên sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA để chứng minh hoạt động hạt nhân mang mục đích hòa bình. Tuy nhiên, Iran sẽ không từ bỏ công nghệ hạt nhân phục vụ cho mục đích dân sự”.

Theo AFP, ngày 24-2, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ali Asghar Soltanieh, khẳng định nước này vẫn muốn duy trì hợp tác với IAEA. Hãng tin Fars của Iran dẫn lời ông Soltanieh nói: “Iran là quốc gia có trách nhiệm và tôn trọng luật lệ quốc tế nên sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA để chứng minh hoạt động hạt nhân mang mục đích hòa bình. Tuy nhiên, Iran sẽ không từ bỏ công nghệ hạt nhân phục vụ cho mục đích dân sự”.

Báo cáo của IAEA vừa công bố cho rằng Iran đã mở rộng hoạt động tại cơ sở làm giàu hạt nhân chính ở TP Natanz, đồng thời gia tăng hoạt động tại cơ sở ngầm Fordow. Cũng theo báo cáo này, kể từ đầu năm 2010 đến nay, Iran đã sản xuất gần 110kg uranium làm giàu ở cấp độ 20%. Theo các chuyên gia, 250kg uranium làm giàu ở cấp độ này đủ chế tạo bom hạt nhân.

Kênh truyền hình Press TV của Iran cùng ngày cho biết nước này đã kết thúc cuộc diễn tập phòng không “Sarallah”, bắt đầu từ ngày 20-2, với mục đích nâng cao khả năng bảo vệ các cơ sở hạt nhân. 

H. ĐỖ

- Thông tin liên quan:

>> IAEA không đạt được thỏa thuận về hoạt động hạt nhân với Iran

Tin cùng chuyên mục