Mỹ, EU nới lỏng cấm vận Myanmar

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 5-4 tuyên bố Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh cấm vận đối với Myanmar, trong đó có những lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính cho Myanmar.

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 5-4 tuyên bố Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh cấm vận đối với Myanmar, trong đó có những lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính cho Myanmar.

Bà Clinton giải thích những gì diễn ra trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội Myanmar ngày 1-4 vừa qua đã cho thấy có sự thay đổi thật sự như Mỹ và các quốc gia phương Tây mong đợi. Sắp tới, theo bà Clinton, Mỹ sẽ bổ nhiệm đại sứ mới ở Myanmar sau hai thập niên vắng mặt và thiết lập văn phòng đại diện của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) ở nước này. Chính quyền Tổng thống Obama cho biết, trong tương lai sẽ tiến đến dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Myanmar.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng tuyên bố sẽ dỡ bỏ một số lệnh cấm vận quan trọng đối với Myanmar.  

H.NHI

Tin cùng chuyên mục