Philippines muốn tiếp tục đàm phán với Trung Quốc

Ngày 16-4, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố nước ông sẽ không khơi mào một cuộc chiến tranh với Trung Quốc về bãi đá ngầm tranh chấp Scarborough (phía Trung Quốc gọi là Hoàng Nham), nơi các tàu của hai bên đang lâm vào tình trạng căng thẳng trong một tuần qua.

Ngày 16-4, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố nước ông sẽ không khơi mào một cuộc chiến tranh với Trung Quốc về bãi đá ngầm tranh chấp Scarborough (phía Trung Quốc gọi là Hoàng Nham), nơi các tàu của hai bên đang lâm vào tình trạng căng thẳng trong một tuần qua.

Theo ông Aquino, Philippines sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc để giải quyết các bất đồng. Trong khi đó, bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila, nhiều người Phillippines đã xuống đường biểu tình yêu cầu Chính phủ Trung Quốc rút ra khỏi bãi đá ngầm trên.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, cuộc tập trận chung thường niên giữa Philippines và Mỹ năm 2012 mang biệt danh “The Balikatan” (Vai kề vai) đã chính thức được tiến hành tại bộ tổng chỉ huy quân đội Philippines ở thủ đô Manila. Ít nhất 4.500 binh sĩ Mỹ và 2.300 binh sĩ Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 27-4 tới.

Ch.Hạnh

Thông tin liên quan

- Philippines và Trung Quốc chưa chấm dứt căng thẳng trên biển Đông 

- Philippines và Trung Quốc duy trì tàu chiến nhưng không khiêu khích

- Philippines và Trung Quốc đưa thêm tàu tới vùng tranh chấp

- Đụng độ giữa tàu chiến Philippines và tàu hải giám Trung Quốc - Biển Đông lại dậy sóng

Tin cùng chuyên mục