OIC đình chỉ tư cách thành viên của Syria

Theo hãng tin Al Arabiya, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 16-8 đã công bố quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria. Quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới với 57 quốc gia thành viên diễn ra tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia.

Theo hãng tin Al Arabiya, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 16-8 đã công bố quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria. Quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới với 57 quốc gia thành viên diễn ra tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia.

Tổng Thư ký OIC Ekmeleddin Ihsanoglu cho biết, quyết định là thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng Hồi giáo đối với một giải pháp hòa bình cũng như chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay ở Syria. Trong khi Mỹ hết lời khen ngợi quyết định của OIC thì Iran kịch liệt phản đối.

Trong khi đó, HĐBA LHQ cùng ngày đã tuyên bố chấm dứt sứ mệnh của phái bộ giám sát LHQ tại Syria vào ngày 20-8 tới. Ủy ban điều tra độc lập LHQ về Syria ngày 15-8 đã công bố báo cáo tính đến ngày 20-7 vừa qua, khoảng 17.000 người (phần lớn là dân thường) thiệt mạng kể từ khi bất ổn chính trị bùng phát từ đầu năm ngoái.

H.NHI

Tin cùng chuyên mục