Trung Quốc: Xét xử cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân

(SGGPO).- Sáng 18-9, Tòa án thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tiến hành phiên tòa xét xử công khai cựu Phó Thị trưởng, cựu Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh Vương Lập Quân, với các cáo buộc nhận hối lộ và làm trái các quy định pháp luật nhằm đạt mục đích cá nhân.

Đây là động thái mới nhất trong vụ bê bối chính trị lớn xảy ra tại Trung Quốc khi ông Vương chạy vào lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn hồi tháng 2 vừa qua.

Theo Tân Hoa Xã, một ngày trước đó, Tòa án Thành Đô cũng đã tiến hành phiên xét xử kín bị cáo Vương Lập Quân đối với hai tội danh khác là đào tẩu và lạm dụng chức vụ và quyền hạn. Phiên tòa xử kín do có liên quan đến bí mật quốc gia.

Trước đó, hồi tháng 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định bãi miễn chức Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh của ông Vương Lập Quân. Trùng Khánh là thành phố có số dân đông nhất trong những thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, với khoảng 31,5 triệu dân, có diện tích là 82.300 km².

        H.Xuân.

>> Ông Vương Lập Quân bị buộc tội đào nhiệm

>> Cựu Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh bị xét xử tội phản quốc

Tin cùng chuyên mục