Cảnh sát Israel dùng xe ủi đuổi người Palestine

Sáng sớm 13-1, hàng trăm cảnh sát Israel đã tiến vào từ mọi hướng, bao vây và bắt giữ tất cả những người Palestine đang ở trong các lều trại thuộc khu Bờ Tây, nhằm phản đối Israel xây khu định cư. Những người biểu tình đã kháng cự trước yêu cầu di dời của Israel cho đến khi cảnh sát điều động xe ủi đất hỗ trợ tiến vào khu vực này lúc 2 giờ 30 (giờ địa phương). 

Sáng sớm 13-1, hàng trăm cảnh sát Israel đã tiến vào từ mọi hướng, bao vây và bắt giữ tất cả những người Palestine đang ở trong các lều trại thuộc khu Bờ Tây, nhằm phản đối Israel xây khu định cư. Những người biểu tình đã kháng cự trước yêu cầu di dời của Israel cho đến khi cảnh sát điều động xe ủi đất hỗ trợ tiến vào khu vực này lúc 2 giờ 30 (giờ địa phương). 

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị lực lượng an ninh ngay lập tức giải tán người Palestine ra khỏi khu vực E1 gần Jerusalem nói trên, nơi khoảng 200 nhà hoạt động Palestine dựng trại mang tên “Cổng Mặt trời” để giữ đất. Kế hoạch xây dựng hàng ngàn căn nhà định cư của Israel đã khiến cộng đồng quốc tế phản đối dữ dội. LHQ, Mỹ và EU đều cho rằng, nó sẽ làm phức tạp mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình với người Palestine.

H.Ch.

Tin cùng chuyên mục