EU sẵn sàng áp thuế giao dịch tài chính

Theo Bloomberg, Liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận về vấn đề gây tranh cãi: áp thuế giao dịch tài chính (FTT), nhằm thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm hơn. Mức thuế sẽ áp đặt trên tất cả mọi giao dịch trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán phát sinh ở 11 nước đi tiên phong.

Theo Bloomberg, Liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận về vấn đề gây tranh cãi: áp thuế giao dịch tài chính (FTT), nhằm thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm hơn. Mức thuế sẽ áp đặt trên tất cả mọi giao dịch trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán phát sinh ở 11 nước đi tiên phong.

Loại thuế này nếu áp dụng ở tất cả 27 nước thành viên giúp EU thu về 57 tỷ EUR mỗi năm và sẽ được sử dụng để vực dậy hệ thống ngân hàng của khối này. Điều đặc biệt, được xem là mấu chốt để dẫn đến sự đồng thuận cao độ là Anh ban đầu phản đối gay gắt vì lo thuế giao dịch tài chính sẽ dẫn đến suy giảm tăng trưởng, nhưng nay không cản trở việc áp dụng FTT.

Để có hiệu lực, FTT phải được ít nhất 9 nước thành viên EU ủng hộ và không bị nước thành viên nào phản đối.

H.Nhi

Tin cùng chuyên mục