Thái Lan: Đảng cầm quyền không bị giải thể

Theo Bangkok Post, ngày 20-11, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bác bỏ nỗ lực của đảng Puea Thai cầm quyền về việc sửa đổi hiến pháp cho phép bầu cử toàn bộ các nghị sĩ tại Thượng viện. Đồng thời, tòa án cũng bác đề nghị của phe đối lập đòi giải thể đảng cầm quyền.

Theo Bangkok Post, ngày 20-11, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bác bỏ nỗ lực của đảng Puea Thai cầm quyền về việc sửa đổi hiến pháp cho phép bầu cử toàn bộ các nghị sĩ tại Thượng viện. Đồng thời, tòa án cũng bác đề nghị của phe đối lập đòi giải thể đảng cầm quyền.

Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra muốn sửa đổi hiến pháp, theo đó toàn bộ Thượng viện cũng phải qua bầu cử như thời kỳ trước đảo chính 2006. Theo hiến pháp do quân đội sửa đổi năm 2007, chỉ có 76 ghế bầu trực tiếp từ các tỉnh, 74 ghế còn lại do Ủy ban bầu cử Thượng viện lựa chọn. Đảng Puea Thai cho rằng điều này thiếu dân chủ, nhất là sau khi Thượng viện Thái Lan hồi tuần trước bác nỗ lực của chính phủ đòi thông qua dự thảo luật ân xá. Trước khi tòa án đưa ra phán quyết, hơn 20.000 người ủng hộ ông Thaksin tập trung trước tòa án. Giới phân tích cho rằng phán quyết trên của Tòa án Hiến pháp có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục