Mỹ dè chừng đe dọa của Triều Tiên

Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) phóng thử 2 quả tên lửa tầm ngắn, một động thái mà Bình Nhưỡng tuyên bố là phản ứng của nước này đối với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang diễn ra, ngày 16-3, Mỹ tuyên bố sẽ triển khai thêm các hệ thống đánh chặn tên lửa nhằm đối phó với Triều Tiên.
Mỹ dè chừng đe dọa của Triều Tiên

Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) phóng thử 2 quả tên lửa tầm ngắn, một động thái mà Bình Nhưỡng tuyên bố là phản ứng của nước này đối với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đang diễn ra, ngày 16-3, Mỹ tuyên bố sẽ triển khai thêm các hệ thống đánh chặn tên lửa nhằm đối phó với Triều Tiên.

  • Đe dọa thật

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa ở các căn cứ quân sự tại bang Alaska và California. Mỹ vốn đã có sẵn 30 hệ thống đánh chặn ở khu vực duyên hải tại 2 bang trên và số hệ thống đánh chặn bổ sung sẽ được triển khai từ nay đến năm 2017.

Theo tờ New York Times (NYT), toàn bộ chi phí cho kế hoạch trên dự kiến ở mức khoảng 1 tỷ USD. Ông Hagel còn cho biết thêm Lầu Năm góc đã nghiên cứu lắp đặt thêm các hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất, song chưa quyết định chọn địa điểm nào. Ngoài ra sẽ triển khai trạm theo dõi radar thứ 2 tại Nhật Bản theo kế hoạch đã được thông báo từ năm 2012.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến đi thăm các đơn vị quân đội, kêu gọi binh lính sẵn sàng chiến đấu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến đi thăm các đơn vị quân đội, kêu gọi binh lính sẵn sàng chiến đấu.

Các quan chức Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định Triều Tiên sở hữu hệ thống tên lửa có thể tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản, song chưa có khả năng bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định động thái mới này của Lầu Năm góc cho thấy giới chức Mỹ bắt đầu lo ngại Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sau khi đưa một vệ tinh lên quỹ đạo thành công và thành công nhất định trong vụ thử hạt nhân lần 3 vừa qua. NYT dẫn một số nguồn tin cho biết trong những ngày gần đây, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm góc đang có những tranh cãi gay gắt về việc phản ứng như thế nào với những động thái mà Mỹ gọi là khiêu khích của Bình Nhưỡng. Một số quan chức cho rằng Mỹ cần phải sẵn sàng để đối phó với những đe dọa có thật, trong khi số khác cho rằng không nên phản ứng thái quá bởi đây chỉ là những khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Cùng với những chuẩn bị về quân sự, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết đặc phái viên hàng đầu của nước này về Triều Tiên Glyn Davies sẽ đến Nga và Đức từ ngày 19 đến 22-3 để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

  • Nguy cơ về một cuộc chiến

Hãng tin AP mới đây đã có bài phân tích nhận định rằng lịch sử gần đây trên bán đảo Triều Tiên làm hé lộ một khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Hàn Quốc. Bài viết nhắc đến một chi tiết không thể bỏ qua đó là tuyên bố của một chỉ huy cấp cao của quân đội Triều Tiên ngày 5-3 có nội dung Triều Tiên “sẽ thực hiện một cuộc tấn công vì công lý vào bất kỳ thời điểm nào và không có giới hạn”. Các tuyên bố của Triều Tiên cần được hết sức lưu tâm bởi Bình Nhưỡng thường nói là làm. Bruce Klingner, cựu quan chức Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã nhắc lại một số sự kiện năm 2010. Sau khi Hàn Quốc tuyên bố đã thắng Triều Tiên về cuộc chiến trên biển, Bình Nhưỡng thề sẽ trả đũa. Tháng 3-2010, tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc trúng ngư lôi trên biển Hoàng Hải, vụ việc mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng gây ra. Tháng 11-2010, Triều Tiên rất tức giận và yêu cầu Hàn Quốc hủy bỏ tập trận bắn đạn thật tại đảo Yeonpyeong. Seoul vẫn tiến hành theo kế hoạch để rồi Triều Tiên đáp trả, nã pháo lên hòn đảo này làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Chon Hyun-joon, chuyên gia của Viện Nghiên cứu thống nhất quốc gia Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên hiện có thể đang chọn thời điểm để tấn công. Triều Tiên hiện tức giận trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn hàng năm đang diễn ra và kéo dài đến hết tháng 4-2013. Bình Nhưỡng chưa chắc sẽ tiến hành tấn công khi có quá nhiều hỏa lực của Mỹ đang tập trung như vậy, song theo giới phân tích, việc tấn công Hàn Quốc có thể diễn ra sau khi cuộc tập trận kết thúc. Dư luận quan ngại rằng lần này các đụng độ nhỏ có xảy ra có thể trở thành một cuộc chiến lớn khi mà Seoul cũng thề rằng đòn trả đũa lần này sẽ mạnh hơn. 

ĐỖ CAO (tổng hợp)

- Thông tin liên quan:

>> Triều Tiên cáo buộc Mỹ, Hàn Quốc gây chiến tranh mạng

Tin cùng chuyên mục