Cựu Tổng thống độc tài Guatemala bị buộc tội diệt chủng

Cựu Tổng thống độc tài Efrain Rios Montt ngày 10-5 đã bị một tòa án ở Guatemala buộc tội diệt chủng hơn 1.700 người trong giai đoạn cầm quyền 1982-1983. Tòa tuyên án người đàn ông 86 tuổi này 80 năm tù giam.

Cựu Tổng thống độc tài Efrain Rios Montt ngày 10-5 đã bị một tòa án ở Guatemala buộc tội diệt chủng hơn 1.700 người trong giai đoạn cầm quyền 1982-1983. Tòa tuyên án người đàn ông 86 tuổi này 80 năm tù giam.

Theo cáo trạng, nhà độc tài này đã giết hàng chục nhân chứng biết về các vụ thủ tiêu theo lệnh của ông ta. Đa số những người bị giết là người thổ dân Ixil Maya thiên tả. Phiên tòa này được xem là mở đầu cho hàng loạt phiên tòa khác xét xử nhiều cựu quan chức quân sự bị cáo buộc tội diệt chủng trong thời kỳ nội chiến kéo dài 36 năm ở đất nước Nam Mỹ này làm hơn 200.000 người chết và 1 triệu người tị nạn.
 

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục