Triều Tiên đồng ý nối lại đàm phán về Kaesong

Yonhap ngày 7-8 đưa tin, CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) đã đề xuất mở vòng đàm phán mới vào ngày 14-8 thảo luận về tương lai khu công nghiệp Kaesong. Thông báo của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên khẳng định, Bình Nhưỡng cam kết đảm bảo an toàn cho toàn bộ những người Hàn Quốc vào khu công nghiệp này.

Yonhap ngày 7-8 đưa tin, CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) đã đề xuất mở vòng đàm phán mới vào ngày 14-8 thảo luận về tương lai khu công nghiệp Kaesong. Thông báo của Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên khẳng định, Bình Nhưỡng cam kết đảm bảo an toàn cho toàn bộ những người Hàn Quốc vào khu công nghiệp này.

Tiên cũng cho biết lệnh cấm hoạt động tạm thời mà Bình Nhưỡng đưa ra ngày 8-6 sẽ bị dỡ bỏ.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc hôm nay vừa đồng ý chi trả 280,9 tỷ won (tương đương 251,2 triệu USD) tiền bảo hiểm cho các doanh nghiệp nước này có nhà máy tại khu công nghiệp chung Kaesong, hoặc đã cung cấp dịch vụ cho các công ty tại đây. Tổng cộng có 109 công ty sẽ được nhận tiền bảo hiểm.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục