Tunisia: Biểu tình đòi chính phủ từ chức

Hàng chục ngàn người Tunisia đã biểu tình trước trụ sở Hội đồng lập pháp ngày 7-9 để yêu cầu chính phủ nước này từ chức. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau khi bùng nổ cuộc “cách mạng hoa nhài”.

Hàng chục ngàn người Tunisia đã biểu tình trước trụ sở Hội đồng lập pháp ngày 7-9 để yêu cầu chính phủ nước này từ chức. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ sau khi bùng nổ cuộc “cách mạng hoa nhài”.

Mặt trận cứu quốc (NSF) đối lập đã tiến hành cuộc biểu tình trên nhân tưởng niệm 40 ngày chính trị gia đối lập Mohammed Brahmi bị ám sát hôm 25-7, vụ việc đã đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng chính trị mới. Hàng chục thành viên đảng đối lập cũng đã rút khỏi Hội đồng lập pháp, khiến công việc soạn thảo hiến pháp mới của nước này bị tê liệt, đồng thời họ tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến khi yêu cầu được đáp ứng.

Nhiều tuần thương lượng giữa chính phủ và phe đối lập với sự trung gian của Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia (UGTT) đã không đem lại kết quả. Phe đối lập vẫn yêu cầu chính phủ do người Hồi giáo nắm quyền từ chức vì không đảm bảo an ninh và quản lý kém nền kinh tế, trong khi đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền phản đối việc giải tán chính phủ.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục