Cần xử lý nghiêm việc kinh doanh xăng dầu bẩn

Xăng dầu bẩn, kém chất lượng đang được kinh doanh theo xu hướng tràn lan trên thị trường khiến các chuyên gia nghi ngờ đây có thể là một nguyên nhân gây nên các vụ cháy ô tô, xe máy trong thời gian vừa qua. Tình trạng này khiến dư luận nhân dân vô cùng bức xúc, còn lãnh đạo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng lên tiếng.

Xăng dầu bẩn, kém chất lượng đang được kinh doanh theo xu hướng tràn lan trên thị trường khiến các chuyên gia nghi ngờ đây có thể là một nguyên nhân gây nên các vụ cháy ô tô, xe máy trong thời gian vừa qua. Tình trạng này khiến dư luận nhân dân vô cùng bức xúc, còn lãnh đạo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng lên tiếng.

Ông VƯƠNG THÁI DŨNG, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex): Nóng lòng chờ kết luận điều tra

Chất lượng xăng dầu do Petrolimex cung cấp cho các tổng đại lý, đại lý luôn đảm bảo tiêu chuẩn và có thể kiểm chứng bằng các mẫu lưu tại các cửa hàng, đại lý. Tất cả các sản phẩm xăng dầu các loại được tổng công ty nhập khẩu từ nước ngoài về và cung cấp cho thị trường trong nước hoàn toàn đảm bảo đúng các tiêu chuẩn Việt Nam, không bao giờ có chuyện thêm chất phụ gia. Chúng tôi cũng đang nóng lòng chờ kết luận điều tra của các cơ quan pháp luật. Tôi nghĩ, những đối tượng vi phạm trong vụ việc này cần phải được xử lý thật nghiêm khắc.

Ông LÊ XUÂN TRÌNH, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu VN (PVOil): Xăng sinh học bị vạ lây

Tình hình pha trộn chất phụ gia và bán các loại xăng dầu bẩn, kém chất lượng như báo chí đã nêu trong thời gian qua không chỉ gây bức xúc, phẫn nộ đối với người tiêu dùng mà còn làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính bị mang tiếng lây. Nghiêm trọng hơn là nó còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sự phát triển của thị trường xăng dầu cũng như của cả ngành xăng dầu nói chung.

Việc phát triển kinh doanh các loại nhiên liệu sạch như xăng sinh học E5 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thời gian qua ngành xăng dầu và các ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực để đưa loại nhiên liệu sạch này ra thị trường. Nhưng trên thực tế hiện nay, xăng sinh học E5 rất khó tiêu thụ mà nguyên nhân chính vẫn là do người dân quá hoang mang nên không dùng, cho dù xăng E5 là loại xăng sinh học có chất phụ gia Ethanol chứ hoàn toàn không liên quan đến chất phụ gia acetone hay methanol trong các loại xăng bẩn vừa bị phát hiện mà báo chí đã nêu…

Thiết nghĩ, những vụ việc vừa qua thêm một lần nữa cho thấy cần phải nghiêm khắc trong việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, cần phải nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm như tước giấy phép kinh doanh hoặc cấm vĩnh viễn kinh doanh xăng dầu… Đối với những trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì cần thiết phải truy tố hình sự trước pháp luật...

THU TUYẾT

Tin cùng chuyên mục