TPHCM xây dựng chương trình hỗ trợ 6.000 doanh nghiệp mạnh

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ “khơi thông nguồn lực, thu hút mạnh nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Xây dựng chương trình hỗ trợ cho 6.000 doanh nghiệp mạnh của thành phố (doanh nghiệp có số vốn trên 100 tỷ đồng).

“TPHCM xác định năm 2019 là năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 11”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định như vậy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Trong số những giải pháp chủ yếu đề ra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh sẽ “khơi thông nguồn lực, thu hút mạnh nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Xây dựng chương trình hỗ trợ cho 6.000 doanh nghiệp mạnh của thành phố (doanh nghiệp có số vốn trên 100 tỷ đồng).

TPHCM xây dựng chương trình hỗ trợ 6.000 doanh nghiệp mạnh ảnh 1 Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu.  Ảnh: CAO THĂNG
TPHCM cũng sẽ xúc tiến thành lập Quỹ Phát triển dự án (PDF) và Quỹ Bù đắp tài chính, tiếp tục chuyển các dự án đầu tư công có khả năng đảm bảo nguồn thu sang chương trình kích cầu đầu tư, dự kiến tiết kiệm ngân sách khoảng 47.000 tỷ đồng. Đồng thời, tăng cường nhân sự làm công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng minh bạch, đúng luật. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư dự án trong việc giải ngân.

Cụ thể, nếu tính đến ngày 31-7 mà giải ngân chỉ đạt dưới 50%, phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

Nếu đến ngày 31-12 mà giải ngân dưới 90% thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm (theo Nghị quyết 54 của Quốc hội) cho người đứng đầu và các cá nhân liên quan.

Nhiều giải pháp khác cũng sẽ được áp dụng đồng bộ - người đứng đầu UBND TPHCM cam kết. Đó là tổ chức ký cam kết giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, không bố trí kế hoạch vốn đối với những đơn vị không ký cam kết giải ngân. Sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch vốn, chủ đầu tư chi tiết hoá kế hoạch giải ngân hàng tháng, hàng quý và cơ quan chủ quản tổ chức kiểm tra tình hình giải ngân theo kế hoạch này.

“TP sẽ tổ chức giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nêu rõ.       

TP cũng tập trung thực hiện công tác đấu thầu, phê duyệt và thẩm định dự án, kêu gọi đầu tư, thành lập các bộ phận chức năng trụ cột của Đề án thông minh, Kho dữ liệu dùng chung và Phát triển hệ sinh thái mở, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm an toàn thông minh thành phố, Trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội…

Tin cùng chuyên mục