Triều Tiên tiếp tục cứng rắn với Mỹ

Bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh các động thái hòa đàm của Triều Tiên với Hàn Quốc, ngày 8-1, Triều Tiên tiếp tục có lời lẽ cứng rắn với Mỹ. 

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho rằng lực lượng do Mỹ đứng đầu can thiệp vào nội bộ các quốc gia có chủ quyền, bỏ qua các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết, tại cuộc hội đàm cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9-1, phía Hàn Quốc tìm cách thảo luận các cách thức làm dịu căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh. Đây là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa 2 miền Triều Tiên sau hơn 2 năm, với mục đích thảo luận việc Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông PyeongChang 2018 diễn ra vào tháng tới và các cách thức cải thiện quan hệ liên Triều. 

Tin cùng chuyên mục