Bảo tàng hút khách ngày xuân

Nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng, những giá trị lịch sử văn hóa của TPHCM đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, cùng với nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác, ngành bảo tàng TPHCM mở cửa suốt những ngày tết phục vụ người dân.
Bảo tàng hút khách ngày xuân

Nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng, những giá trị lịch sử văn hóa của TPHCM đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, cùng với nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác, ngành bảo tàng TPHCM mở cửa suốt những ngày tết phục vụ người dân.

Mở cửa phục vụ từ sáng sớm ngày đầu năm Quý Tỵ, từ ngày 10 đến 12-2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM đã chào đón hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế. Sáng mùng 3 Tết, cùng nhóm bạn tham quan bảo tàng, bạn Lê Thị Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM, cho biết: “Lần đầu tiên nhóm tụi em không về quê ăn tết, một phần tiết kiệm chi phí tàu xe, phần ở lại TP tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm tiền chi tiêu. Sáng nay cả nhóm hẹn nhau đi Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Em rất xúc động khi được xem những hình ảnh, tư liệu và hiện vật liên quan đến Bác Hồ”.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh luôn thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: AN DUNG
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh luôn thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: AN DUNG

Những ngày đầu năm mới, bình quân bảo tàng đón tiếp trên 1.000 lượt du khách mỗi ngày, đặc biệt trong đó có hàng trăm lượt du khách nước ngoài đến dâng hương viếng Bác, tham quan bảo tàng theo dạng gia đình. UBND TPHCM và Sở VH-TT-DL vừa khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cải tạo và mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM trong những ngày đầu năm để kịp phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách, phục vụ việc học tập, nghiên cứu của người dân. Nơi đây không chỉ để bảo tồn, lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi trưng bày, giáo dục tinh thần cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, thanh niên, học sinh học tập và noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là nơi để giới thiệu với bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước, phát triển TP. “Đây là công trình trọng điểm của TP, tập thể cán bộ, nhân viên bảo tàng mong muốn góp phần thiết thực nhất, giới thiệu những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc thông qua hình ảnh, cuộc đời và sự nghiệp của Người - vị lãnh tụ vĩ đại đến với bạn bè thế giới”, bà Nguyễn Thị Hoa Xinh, giám đốc bảo tàng, chia sẻ.

Tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cũng mở cửa đón khách xuyên suốt những ngày tết. Trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11-2 (tức từ ngày 29 đến mùng 2 Tết), trung bình mỗi ngày bảo tàng đón tiếp trên 2.200 lượt khách tham quan, trong đó 90% là du khách nước ngoài. Ông John Glitter, một du khách người Australia cho biết: “Tôi đã nghe về Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trước khi đến du lịch Việt Nam. Tham quan nơi đây, tôi thật sự xúc động và rất khâm phục các bạn. Đất nước các bạn rất nhiều cảnh đẹp, các bạn có truyền thống anh hùng bất khuất và lịch sử đáng tự hào”.

Những ngày đầu năm mới, một vòng quanh Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TPHCM, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh… chúng tôi ghi nhận không khí ở những nơi này rộn ràng không khác gì ngày thường. Khởi đầu năm mới khá sôi động, thêm một tín hiệu vui cho ngành bảo tàng TP.


MINH AN

Tin cùng chuyên mục