Kiếm danh bất chấp luật

Vụ việc ca sĩ Quế Vân cố tình tham gia thi chui cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới 2013 tổ chức tại Mỹ và đoạt giải Á hậu 1, một lần nữa đặt ra vấn đề, ngày càng có nhiều người đẹp bất chấp luật pháp, tìm danh tại những cuộc thi nhan sắc.
Kiếm danh bất chấp luật

Vụ việc ca sĩ Quế Vân cố tình tham gia thi chui cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới 2013 tổ chức tại Mỹ và đoạt giải Á hậu 1, một lần nữa đặt ra vấn đề, ngày càng có nhiều người đẹp bất chấp luật pháp, tìm danh tại những cuộc thi nhan sắc.

Hoạt động của nhiều người đẹp, người mẫu đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Hoạt động của nhiều người đẹp, người mẫu đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Xử phạt nhờ truyền thông

Trước Quế Vân không lâu, người đẹp Kim Duyên từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu cũng không xin phép. Sau khi đoạt giải Á hậu 1 về nước, Kim Duyên đã bị Thanh tra Sở VH-TT-DL TPHCM xử phạt 15 triệu đồng. Hiện Quế Vân cũng đang đứng trước án phạt 15 triệu đồng.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, cho biết: “Căn cứ Điều 22 Nghị định 79/2012/NĐ-CP có quy định chặt chẽ về điều kiện và đối tượng dự thi các cuộc thi nhan sắc. Việc các người đẹp tự ý đi thi, không xin phép, rõ ràng là đã vi phạm pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước cứ căn cứ theo luật mà xử lý. Trong trường hợp của Quế Vân, vì cô ấy sinh sống tại Hà Nội nên Sở VH-TT-DL Hà Nội sẽ xử lý. Còn ba người có mặt cùng với Quế Vân trong cuộc thi này đang được thanh tra sở làm rõ danh tính, xem xét cụ thể, sau đó sẽ đưa ra kết luận”.

Trước đây, nhiều người đẹp trong nước đã từng tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới như Trà Ngọc Hằng, Phan Như Thảo và năm 2011 là Ngọc Trinh đã nhận ngôi vị hoa hậu từ cuộc thi này. Để tìm danh, các người đẹp sẵn sàng bất chấp luật pháp. Với mức phạt 15 triệu đồng như hiện nay, có thể thấy không phải là số tiền đáng để các người đẹp phải bận tâm suy nghĩ, nên không có giá trị răn đe, chế tài. Một thông tin bên lề rất đáng suy nghĩ, có những người đẹp đã lên hẳn một kế hoạch tìm danh cho mình theo công thức: Bỏ tiền mua giải - cho người tố cáo - đóng phạt cho cơ quan quản lý nhà nước - nổi tiếng! Chưa biết thực hư tin đồn này đúng sai, nhưng chiêu này khá quen thuộc với một số trường hợp người đẹp tìm con đường tiến thân nhanh chóng.

Cùng tham gia cuộc thi này  với Quế Vân còn có 3 người đẹp khác, nhưng chỉ có Quế Vân  được cơ quan quản lý nhà nước nhận diện ngay (có thể vì cô có giải), còn 3 người kia đến nay vẫn đang được xác định danh tính, khi nào xác định xong mới có thể triệu tập và ra quyết định phạt. Vấn đề này lại cho thấy sự bị động của các cơ quan quản lý nhà nước. Thời gian qua, phần lớn các vụ việc được phát hiện, xử lý đều xuất phát từ truyền thông. Cơ quan quản lý luôn trong thế chạy theo vụ việc.

Thẻ hành nghề hay hiệp hội?

Trong vụ Quế Vân, một số ý kiến cho rằng, người đi thi chui nhưng đoạt giải thì dễ dàng bị phạt, còn những người không có giải rất có khả năng bị “chìm xuồng” vì không xác định được danh tính. Một lần nữa, vấn đề thẻ hành nghề lại được những người trong ngành đề cập đến. Ông Trần Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty người mẫu PL Model, khá bức xúc: “Ngày càng có nhiều người mẫu tự ý tham gia thi nhan sắc ở nước ngoài, không thông qua cơ quan quản lý nhà nước, trong khi cơ quan quản lý nhà nước lại không nắm được rõ danh tính của họ, khiến chúng tôi rất bức xúc. Từ những vụ việc này, tôi nghĩ, Hiệp hội Người mẫu nên phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, các sở VH-TT-DL nghiên cứu về việc cấp thẻ hành nghề để kịp thời quản lý. Nếu các người mẫu có thẻ hành nghề, chúng ta sẽ quản lý tốt hơn”.

Từ thực tiễn hoạt động của các cuộc thi người đẹp, người mẫu ngày càng trở nên phức tạp, thiết nghĩ nếu chỉ kêu gọi ý thức tự giác suông của các người đẹp trong việc chấp hành đúng luật pháp xem ra khó khăn, bởi mong muốn được nổi tiếng, có danh hiệu đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền, khiến họ sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả luật pháp. Vì vậy, ngoài việc mạnh tay, kiên quyết trong xử lý từng vụ việc cụ thể, rất cần một phương án quản lý căn bản. Trong vấn đề này, vai trò và trách nhiệm của Hiệp hội Người mẫu xem ra không nhỏ. Từ khi được thành lập, chưa thấy Hiệp hội Người mẫu phát huy hết vai trò của mình trong việc tập hợp, quản lý, bồi dưỡng, giúp người mẫu hiểu rõ các quy định về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp… để hoạt động này đi vào nề nếp, kỷ cương. Chính vì thế, việc ngày càng nhiều người mẫu hoạt động tự do, vô tổ chức, vi phạm pháp luật là điều dễ hiểu.

HUỲNH TÀI

Tin cùng chuyên mục