Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2017

Với việc đạt 7.211 điểm, đội CLGTftMeePwn của Việt Nam đã soán ngôi đội 217 của Đài Loan để chiếm ngôi vị quán quân cuộc thi WhiteHat Grand Prix năm nay, giành giải thưởng lớn trị giá 225 triệu đồng (tương đương 10.000 USD).
Ngày 17-12, cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017 với chủ đề “Di sản Việt Nam” kết thúc sau 24 giờ đua tranh quyết liệt của các đội thi (từ 9 giờ ngày 16-12 đến 9 giờ ngày 17-12).
Đây là năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức và là năm thứ 3 WhiteHat Grand Prix được mở rộng ra quy mô toàn cầu. WhiteHat Grand Prix 2017 thu hút sự tham gia của 452 đội chơi đến từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Ba Lan, Ukraine, Úc, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Trung Quốc...
Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2017 ảnh 1 Đội hỗ trợ kỹ thuật cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2017. Ảnh: ICT
Với việc đạt 7.211 điểm, đội CLGTftMeePwn của Việt Nam đã soán ngôi đội 217 của Đài Loan để chiếm ngôi vị quán quân cuộc thi WhiteHat Grand Prix năm nay, giành giải thưởng lớn trị giá 225 triệu đồng (tương đương 10.000 USD).
Lần lượt đạt các điểm số 6.111 và 4.611, hai đội 217 (Đài Loan) và Dogfish (Mỹ) xếp các vị trí nhì và ba, giành giải thưởng 45 triệu đồng và 25 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục