Triển khai nhiều biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, các địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đặc biệt là ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

* Mỗi tháng có gần 1.000 người chết, 4.000 người bị thương do tai nạn giao thông

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, các địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đặc biệt là ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại Thanh Hóa, công tác xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc.

Tại Thừa Thiên - Huế, các lực lượng chức năng đã tiến hành xóa các “điểm đen” để kéo giảm tai nạn giao thông. Cụ thể, nhiều vị trí mất an toàn giao thông trên QL1A qua địa bàn tỉnh đã được đơn vị quản lý đường bộ tiến hành lắp đặt thiết bị cảnh báo phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông như: cọc phân làn mềm, biển hạn chế tốc độ, biển cảnh báo tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc mở rộng đường cong, giảm độ siêu cao của đèo dốc.

Tại Hải Dương, Ban An toàn giao thông tỉnh đã yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là đối với hành vi vi phạm tốc độ, chạy lấn làn, vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Nhiều địa phương được coi là điểm nóng về an toàn giao thông như Hà Tĩnh, Nam Định, Kon Tum… cũng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

Số liệu của Cục CSGT đường bộ - đường sắt: 6 tháng đầu năm 2011, cả nước đã xảy ra hơn 23.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5.662 người và làm bị thương hơn 25.600 người. Bình quân mỗi tháng cả nước vẫn có tới gần 1.000 người chết và hơn 4.000 người bị thương do tai nạn giao thông.

Tính đến 10-7-2011, cả nước có 75 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 219 người chết và 193 người bị thương. Riêng 3 ngày từ 9 đến 11-7, toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm chết 63 người, bị thương 44 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng CSGT đã tước giấy phép lái xe hơn 122.400 trường hợp, tạm giữ hơn 9.500 ô tô, hơn 289.000 mô tô, xe máy và hơn 2.500 trường hợp khác. Xử phạt 297.000 trường hợp vi phạm không đội nón bảo hiểm, 24.600 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 1.100 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, tẩy xóa.  

M. DUY 

Tin cùng chuyên mục