Xử lý lãnh đạo đơn vị nếu để mất điện do nguyên nhân chủ quan

Chiều 8-4 tại cuộc họp khối điều hành sản xuất với sự tham gia của các công ty điện lực trực thuộc cùng sự tham dự của nhiều phóng viên báo, đài, ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), đã quyết liệt chỉ đạo phải tăng cường trực vận hành, đảm bảo cung cấp điện cho người dân. Trao đổi với báo giới sau cuộc họp, ông Trần Khiêm Tuấn cam kết: “Sẽ xử lý trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị nếu xảy ra sự cố mất điện do nguyên nhân chủ quan”.
Xử lý lãnh đạo đơn vị nếu để mất điện do nguyên nhân chủ quan

Chiều 8-4 tại cuộc họp khối điều hành sản xuất với sự tham gia của các công ty điện lực trực thuộc cùng sự tham dự của nhiều phóng viên báo, đài, ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), đã quyết liệt chỉ đạo phải tăng cường trực vận hành, đảm bảo cung cấp điện cho người dân. Trao đổi với báo giới sau cuộc họp, ông Trần Khiêm Tuấn cam kết: “Sẽ xử lý trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị nếu xảy ra sự cố mất điện do nguyên nhân chủ quan”.

  • Nhà mình mất điện, anh em có bức xúc không?

Ông Trần Khiêm Tuấn cho biết lưới trung và cao thế vẫn an toàn nhưng lưới hạ thế vẫn còn để xảy ra nhiều sự cố do thời tiết quá nắng nóng, dẫn đến phụ tải gia tăng đột biến. Theo số liệu, từ đầu tháng 4 đến nay phụ tải liên tục gia tăng đến chóng mặt. Nếu ngày 3-4, sản lượng tiêu thụ điện lên đến 58,9 triệu kWh và được xem là con số kỷ lục, vượt qua đỉnh mùa khô năm 2012 thì đến ngày 5-4, con số này đã vọt lên 60 triệu kWh, công suất lên 3.017MW! Mặc dù ngành điện lực đã chỉ đạo các công ty điện lực chuẩn bị phương án dự phòng như đo tải, chuyển tải, lắp đặt tải dự phòng nhưng tình hình vẫn vượt ra ngoài dự đoán.

“Tại sao vẫn bị mất điện? Thử nhà mình mất điện thì anh em có bực không? Tại sao sửa rồi mà sao vẫn bị mất điện? Phải tìm cho được nguyên nhân và giải quyết triệt để. Bà con báo mất điện thì phải báo cho bà con biết bao lâu có lại. Nếu có lỗi thì phải nhận lỗi, không đẩy cho người khác… Những đơn vị mà báo chí đã đăng, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và giải quyết rốt ráo…” - ông Trần Khiêm Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo lời ông Trần Khiêm Tuấn, những khu vực thường xảy ra sự cố bật CB tập trung ở khu vực ven và ngoại thành do người dân sử dụng nhiều thiết bị làm mát vào giờ cao điểm; một số khu vực nội thành bị mất điện do trùng vào lịch cắt công tác, bảo trì.

“Tôi đề nghị với lãnh đạo các đơn vị, tùy theo tình hình địa bàn và nếu cần thiết, có thể giãn kế hoạch bảo trì, sửa chữa để cố gắng giữ được dòng điện liên tục cho bà con” - Phó Giám đốc EVNHCMC nhấn mạnh.

Một ca trực tại Trung tâm Điều độ vận hành lưới điện tại EVN HCMC.

Một ca trực tại Trung tâm Điều độ vận hành lưới điện tại EVN HCMC.

  • Ngành điện cam kết không cắt tiết giảm

Tại cuộc họp, đại diện Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, thời tiết trong những ngày tới sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ tại TPHCM khoảng 37-38°C và cuối tháng 5 nắng nóng mới giảm hẳn. Cuối tháng 4 mới bước vào giai đoạn chuyển mùa. Lượng mưa năm nay xấp xỉ và thấp hơn nhiều năm và trong giai đoạn mùa mưa vẫn xuất hiện nhiều đợt nắng hạn. Như vậy là ngành điện vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn để đảm bảo nguồn điện liên tục cho dân.

Ông Trần Khiêm Tuấn đề nghị các công ty điện lực theo dõi sát dự báo thời tiết để xây dựng các phương án giữ điện, cắt và trả điện cho phù hợp. Ông Trần Khiêm Tuấn tỏ vẻ bức xúc: Lãnh đạo các đơn vị phải trực 24/24, các ca trực đêm vận hành phải tăng gấp đôi quân số để kịp thời giải quyết yêu cầu của dân, “CB nhảy có thể là cũ rồi, trong ngành điện gọi là “nhão” thì phải thay ngay, không để bật hoài”.

Các đơn vị như Trung tâm Điều độ, Ban Quan hệ cộng đồng cũng phải trực 24/24, kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và báo chí một cách đầy đủ và chính xác, bởi lẽ ngày trước còn xài chì cá, bây giờ là CB tự động, khi quá tải sẽ bật để bảo vệ an toàn cho hệ thống điện. Cái này phải giải thích để người dân hiểu.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, sau cuộc họp này, liệu tình hình sẽ được cải thiện, ông Trần Khiêm Tuấn cam kết: “Ngành điện cam kết sẽ cung cấp điện an toàn, liên tục, không có việc cắt tiết giảm. Nếu xảy ra sự cố mất điện do chủ quan, tôi sẽ xử lý trách nhiệm lãnh đạo đơn vị”.

Về phía người dân, ông Trần Khiêm Tuấn mong mỏi người dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, giảm và không sử dụng các thiết bị như bàn ủi, bơm nước vào giờ cao điểm, “một lúc bật 2-3 máy lạnh thì chắc chắn là nhảy CB”, cài đặt chế độ máy lạnh không quá chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời… 

THƯ LÊ

Tin cùng chuyên mục