Đề xuất chưa xử phạt xe không chính chủ

(SGGP).- Ngày 15-5, Bộ GTVT đã có cuộc họp về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định 71/NĐ-CP. Cuộc họp tiếp tục mổ xẻ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau như tước quyền sử dụng GPLX, xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định, xác định hành vi đội nón bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn.

Về vấn đề chuyển quyền sở hữu phương tiện, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng, Bộ GTVT sẽ báo cáo với Chính phủ, chưa đưa hành vi này vào dự thảo nghị định do mô tả hành vi chưa rõ, không khả thi thì không áp dụng được, dù có căn cứ pháp lý nhưng nếu đưa vào cũng dễ dẫn đến lạm dụng, tranh cãi, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục