72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” báo công dâng Bác

Ngày 15-5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, đã diễn ra lễ hội 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương 72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục - Đào tạo và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức.
72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” báo công dâng Bác

* TPHCM vinh danh 82 cháu ngoan Bác Hồ

(SGGP). – Ngày 15-5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, đã diễn ra lễ hội 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương 72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” tiêu biểu toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục - Đào tạo và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 72 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” đại diện cho 15 triệu thiếu nhi trong cả nước đã dự lễ hội báo công dâng Bác. Ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn các cháu thiếu niên, nhi đồng, những chủ nhân tương lai của đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia phong trào “Làm nghìn việc tốt”, để phong trào “Làm nghìn việc tốt” trở thành nét đẹp hàng ngày, trên mọi lĩnh vực, của mỗi đội viên thiếu niên, nhi đồng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Trường THCS Tam Sơn (thị xã Từ Sơn); Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn - người Tổng phụ trách Đội đã có sáng kiến phát động phong trào “Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” vào ngày 24-3-1963 tại Liên đội Ngô Gia Tự của Trường cấp 2 Liên Sơn.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động cuộc thi viết “Gương sáng Nghìn việc tốt”, tạo diễn đàn sâu rộng để thiếu niên, nhi đồng tìm hiểu, hưởng ứng tốt phong trào.

* Sáng cùng ngày, hơn 500 đội viên tiêu biểu từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TPHCM đã về Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TPHCM) dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - năm 2013”. Tham dự đại hội có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM...

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gặp gỡ các cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Tuấn Vũ

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gặp gỡ các cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Tuấn Vũ

Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” năm nay có 82 đội viên được lãnh đạo TP tuyên dương, tặng giấy khen và kỷ niệm chương. Điển hình như các em Trần Ngọc Phương Linh, học sinh lớp 9/8 Trường THCS Minh Đức (quận 1) - 9 năm liền là học sinh giỏi, chăm sóc mẹ bị ung thư; em Nguyễn Dương Kim Hảo, học sinh lớp 6/8 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (quận Tân Bình) - Tài năng trẻ tin học, giải thưởng đặc biệt của Viện Sáng tạo hàn lâm Hàn Quốc, Huy chương vàng Sáng tạo trẻ quốc tế ITEX 2013; em Giang Thị Mộng Như, học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học Bình Tân (quận Bình Tân) - Dũng sĩ kế hoạch nhỏ, đóng góp hàng trăm ký giấy vụn và kèm cặp giúp một bạn học sinh trung bình yếu của lớp vươn lên thành học sinh khá…

Cùng ngày, 500 đội viên dự đại hội cũng tổ chức thăm, tặng quà các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm, nhà mở; giao lưu với sinh viên một số trường đại học để chia sẻ, hướng dẫn ngành nghề…

* Cùng ngày, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời, khen thưởng 43 tập thể và 80 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

* Tối 15-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết (Bình Thuận), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụm miền Đông Nam bộ đã tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 11 năm 2013. Tham dự có 210 đại biểu là đoàn viên, thanh niên ưu tú đến từ 7 tỉnh, thành Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM và 2 đơn vị vũ trang (Quân khu 7 và Quân đoàn 4) đóng trên địa bàn.

Hiến tặng 205 tư liệu, hiện vật về Bác Hồ

Ngày 15-5, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ tiếp nhận 205 tư liệu, hiện vật về Bác Hồ do nhiều cá nhân, tổ chức hiến tặng. Trong đó có nhiều hiện vật có giá trị và ý nghĩa như: Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng vải thêu do Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam dệt; tiền, tem có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn, trong đó có những đồng tiền được phát hành từ những năm 1946 in hình ảnh Bác Hồ lần đầu tiên; các tác phẩm nghệ thuật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại mặt trận trong chiến dịch Biên giới 1950; Huy hiệu Bình dân học vụ… Hiện Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lưu giữ gần 15.000 hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều hiện vật quý.

PHAN LÊ

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục