Can thiệp, hỗ trợ kịp thời các sự cố về trẻ em

(SGGP).- Để hạn chế tối đa số lượng trẻ em bị xâm hại, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có một mùa hè an toàn, lành mạnh, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số” từ ngày 1 đến 30-6.

(SGGP).- Để hạn chế tối đa số lượng trẻ em bị xâm hại, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có một mùa hè an toàn, lành mạnh, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số” từ ngày 1 đến 30-6.

Trên địa bàn TPHCM hiện có khoảng 70.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm tỷ lệ 6,16%). Nguyên nhân chủ yếu do gia đình chưa nhận thức được trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ. Do đó, các hoạt động trong kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ đặc biệt chú trọng vào việc theo dõi, giám sát cách sinh hoạt, bảo vệ trẻ em của từng gia đình, để kịp thời can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi có sự cố, tai nạn, bạo hành xảy ra.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục