Hơn 5,2 vạn người mắc tay chân miệng

(SGGP). – Ngày 22-9, Bộ Y tế đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bệnh tay chân miệng đang hoành hành tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đánh giá của Bộ Y tế cho thấy hiện nay số lượng người mắc bệnh tay chân miệng vẫn ở mức cao, với khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi tuần. Từ đầu năm tới nay, cả nước có trên 52.320 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 61 tỉnh, thành phố (tăng hơn 5 lần so với các năm trước đây), trong đó có 109 trường hợp tử vong tại 22 tỉnh, thành phố.

(SGGP). – Ngày 22-9, Bộ Y tế đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bệnh tay chân miệng đang hoành hành tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đánh giá của Bộ Y tế cho thấy hiện nay số lượng người mắc bệnh tay chân miệng vẫn ở mức cao, với khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi tuần. Từ đầu năm tới nay, cả nước có trên 52.320 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 61 tỉnh, thành phố (tăng hơn 5 lần so với các năm trước đây), trong đó có 109 trường hợp tử vong tại 22 tỉnh, thành phố.

TPHCM là địa phương có nhiều người tử vong nhất với 26 ca, tiếp theo là Đồng Nai 22 ca, Bình Dương 9 ca… Ở khu vực phía Bắc đã có hàng ngàn trường hợp mắc bệnh này tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Hòa Bình.

Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên toàn quốc còn tiếp tục diễn biến phức tạp cho tới tháng 11, với số người mắc và tử vong tiếp tục tăng. Các trường hợp mắc bệnh và tử vong tập trung chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi, vì đây là lứa tuổi chưa thể tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh. 

NGUYỄN QUỐC

- Thông tin liên quan:

>> Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tái bùng phát

Tin cùng chuyên mục